Nỗ lực được đền đáp

Thứ ba, 19/04/2016 08:34

(Cadn.com.vn) - Iran đang nỗ lực rất nhiều để sửa chữa nền kinh tế hư hỏng và làm nóng quan hệ với phần còn lại của thế giới trong 9 tháng qua, kể từ khi đặt bút ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, có vẻ như, nhiều thập kỷ rạn nứt giữa Iran với Washington sẽ không biến mất một cách dễ dàng.

Từ lâu, việc mở rộng quân sự, đặc biệt là các chương trình tên lửa, nhấn chìm Iran vào những lời buộc tội là trở thành "mối đe dọa đối với hòa bình khu vực và thế giới", mặc dù mục đích của Tehran được cho là chỉ nhằm tự vệ. Trong tuần qua, Iran tổ chức tập trận tên lửa và bắn thử một số tên lửa đạn đạo, kích động những lời chỉ trích của phương Tây rằng, chương trình của Iran được phát triển để mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Tài chính Mỹ đưa 2 Cty và một vài cá nhân của Iran vào "danh sách đen" khi Nhà Trắng cho rằng, chương trình tên lửa của Iran là mối đe dọa đối với hòa bình. Những lời buộc tội của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry càng khiến cho mọi việc tồi tệ hơn. Thậm chí, ngoại trưởng Mỹ còn yêu cầu Iran chấm dứt hành động gây bất ổn tại Trung Đông, và Washington đã mở cửa cho một "thỏa thuận mới" với Iran để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa của nước này. Tuy nhiên, phía Tehran bác bỏ những nhận xét của ông Kerry là "vô căn cứ", và nhấn mạnh họ sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa vì đây là một vấn đề an ninh quốc phòng.

Theo Nghị quyết 1929 của HĐBA LHQ, Iran bị cấm sản xuất các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong khi vẫn bất hòa với Washington, Tehran lại "bận rộn" xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Liên minh Châu Âu (EU). Hồi cuối tuần trước, Iran và EU nhất trí thúc đẩy quan hệ bằng cách mở một văn phòng EU tại Tehran trong tương lai. Các cuộc tham vấn giữa hai bên cũng đã được thực hiện tại Tehran về một số lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, môi trường đến các vấn đề khu vực, di dân và quyền con người.

Mặc dù mối quan hệ song phương vẫn còn nhiều trở ngại, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran mới đây cũng đồng ý thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và kinh doanh trong khi cùng nhau giải quyết vấn đề khủng bố và các cuộc xung đột sắc tộc trong khu vực. Đầu tuần này, các Cty Iran và Italia ký 12 thỏa thuận hợp tác về năng lượng, xây dựng, điện, thông tin và công nghệ truyền thông cũng như ngành thép, dệt may khi Thủ tướng Matteo Renzi có chuyến thăm Iran.

Rõ ràng, đã qua rồi cái thời truyền bá tư tưởng chủ trương "bài Iran" và phải dùng đến những cái cớ để miêu tả Iran như là một mối đe dọa. Trên thực tế, việc "bài Iran" có vẻ khó dần, đặc biệt là đối với Mỹ.

Thanh Văn